Nadal giành chức vô địch Pháp mở rộng lần thứ 11 trong sự nghiệp

Thứ Hai, 11/06/2018, 17:07
Với chiến thắng sau 3 set trắng với tỷ số lần lượt là 6-4, 6-3 và 6-2 trước hạt giống số 7 Dominic Thiem trong trận chung kết tối 10-6, ông vua sân đất nện Rafael Nadal đã lần thứ 11 lên ngôi vô địch Roland Garros (Pháp mở rộng).


Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế và đẳng cấp của Nadal trong làng quần vợt, đặc biệt là trên mặt sân đất nện.

Ở tuổi 32, có thể Nadal không còn đủ sức tạo cho người xem cảm giác bất khả chiến bại trên mặt sân sở trường (thậm chí trong set 3,tay vợt người Tây Ban Nha còn đã bị chuột rút). Nhưng bù lại, Nadal lại có sự già dặn, tinh tế hơn trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu Nadal của năm 2018 thay vì cố gắng đánh bền, rất chủ động trong việc lên lưới, bỏ nhỏ, thậm chí chấp nhận thua trắng những game đối thủ cầm giao bóng, sau khi lâm vào thế bất lợi để giữ sức.

Tất cả những điều đó giúp anh bảo vệ thành công ngai vàng của mình. Với chức vô địch này, Nadal đã có danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp của mình, đồng thời giúp anh tiếp tục củng cố ngôi vị số 1 thế giới.


T.Đ
.
.
.