Miễn phí vé xem giải bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên

Thứ Ba, 11/12/2018, 18:21
Chiều 11-12, Ban tổ chức giải bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 12 năm 2018 đã tổ chức buổi họp báo công bố các thông tin ngay trước trận đấu khai mạc diễn ra vào chiều 12-12.

Theo Ban tổ chức giải, sau giải U21 Quốc tế lần thứ 2 tại Huế cách đây đúng 10 năm (năm 2008), năm nay giải bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên trở lại với mảnh đất Cố đô Huế. 

Cũng như mọi năm, giải năm nay thu hút sự tham gia của nhiều đội bóng quốc tế gồm U21 GimHae CFC Hàn Quốc, U21 Malaysia, U21 Myanmar và U21 Việt Nam. 

Các trận thi đấu diễn ra tại sân vận động Tự do, TP Huế từ ngày 12 đến 18-12. Bốn đội thi đấu sẽ đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, sau đó Ban tổ chức sẽ chọn 2 đội xếp nhất, nhì tranh chung kết; 2 đội xếp thứ ba, tư tranh hạng ba. Đội vô địch sẽ được trao cúp, cờ, HCV và 12.000USD.

Buổi họp báo công bố các thông tin giải bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 12 năm 2018.

Trong trận đầu khai mạc giải, đội U21 Myanmar sẽ gặp U21 Việt Nam vào 17h chiều 12-12.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, đồng Trưởng ban giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 12 cho biết, trong những năm qua giải bóng đá U21 Quốc gia và U21 Quốc tế diễn ra đều đặn hàng năm được coi là sân chơi quan trọng cho lớp kế thừa bóng đá Việt Nam. 

Các nhà chuyên môn xác định, giải U21 là nơi tìm kiếm các tài năng bóng đá trẻ bổ sung cho đội tuyển bóng đá Olympic và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Giải đấu giúp cho cầu thủ trẻ trong nước có thêm động lực thi đấu, cọ xát với các đối thủ nước ngoài, từ đó phát hiện ra thêm tài năng xuất sắc cho bóng đá nước nhà.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra giải bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên, Ban tổ chức sẽ mở cửa miễn phí vé vào sân Tự Do để đón khán giả vào xem, cổ vũ, động viên cho các đội bóng trẻ.


Anh Khoa
.
.
.