Đại hội TDTT toàn quốc: VĐV CAND giành thêm 2 tấm HCV

Thứ Tư, 28/11/2018, 11:43

Sau các trận chung kết môn Pencak Silat, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 vào sáng ngày 28-11 ở Nhà thi đấu Tây Hồ, đội Công an nhân dân đã giành được  2 tấm HCV quý giá.


Đáng chú ý, trong cả hai trận chung kết có VĐV Công an nhân dân tham dự, các đối thủ đều xin bỏ cuộc vì chấn thương, sức khỏe. Thực tế, nếu thi đấu chung kết thì cơ hội chiến thắng của các VĐV Công an nhân dân vẫn cao hơn.

Ở hạng 80kg, Phạm Văn Tý đã giành chiến thắng thuyết phục ở 3 vòng đấu trước đó. Đến trận chung kết, đối thủ Vi Văn Tuân ( Sơn La) xin bỏ cuộc, qua đó võ sĩ Phạm Văn Tý giành HCV thứ hai liên tiếp trong 2 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc 2014 và 2018. Trước đó, ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc 2010, Phạm Văn Tý giành HCB.

VĐV Phạm Văn Tý của Đoàn thể thao CAND nhận HCV hạng 80kg nam.

Còn ở hạng 90kg nam, nhà vô địch ASIAD 2018 Nguyễn Văn Trí chỉ thực sự gặp khó khăn ở các trận đấu vòng ngoài, nhất là ở trận tứ kết với Ma Văn Đạt (Quân Đội). Đến trận chung kết với Phạm Khắc Trường (Hải Dương), Nguyễn Văn Trí không mất giọt mồ hôi nào khi đối thủ xin bỏ cuộc. Nhờ vậy, võ sĩ Nguyễn Văn Trí lần đầu tiên giành được tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc.

VĐV Nguyễn Văn Trí Đoàn thể thao CAND nhận HCV hạng 90kg nam.

Như thế, đội Pencak Silat Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tại giải đấu năm nay là 1-2 HCV. Ngoài 2 HCV của Phạm Văn Tý, Nguyễn Văn Trí, Pencak Silat Công an nhân dân còn giành 3 HCĐ, xếp hạng 5 toàn đoàn. Đứng đầu toàn đoàn ở môn Pencak Silat, Đại hội Thể thao toàn quốc kỳ này là đoàn Hà Nội với 6 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ.

Đến trưa 28-11, trên bảng xếp hạng toàn đoàn, thể thao Công an nhân dân đã vươn lên hạng 14 với 3 HCV, 5 HCĐ. 
Minh Khuê
.
.
.