Gần 1.500 vận động viên chạy “Vì hòa bình năm 2019” quanh Hồ Hoàn Kiếm

Chủ Nhật, 29/09/2019, 14:17

Ngày 29-9, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm một số khu vực phụ cận, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã diễn ra vòng chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 với sự tham gia của gần 1.500 vận động viên,  trong đó có không ít vận động viên người nước ngoài là Đại sứ các nước tại Việt Nam.



Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, Báo Hà Nội mới cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện. Đây cũng là sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 20 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là "Thành phố Vì hòa bình". 

Trước khi cuộc tranh tài chính thức bắt đầu, các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố, Ban Tổ chức, bạn bè quốc tế, đại diện các nhà tài trợ... đã cùng ký Cờ hòa bình, tham gia chạy hưởng ứng Vì hòa bình.

Giải chạy thu hút các vận động viên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau

Gần 1.500 vận động viên tham gia vòng chung kết thuộc 82 đơn vị, bao gồm hơn 360 vận động viên người nước ngoài, hơn 160 vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành, gần 1.000 vận động viên tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 400.000 người tham gia các cuộc chạy ở cấp cơ sở,  quận, huyện, thị xã, trường đại học, cao đẳng... trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Các vận động viên tranh tài quyết liệt

Sau cuộc tranh tài quyết liệt trên đường chạy quanh Hồ Hoàn Kiếm,  Ban tổ chức đã quyết định trao các giải thưởng cá nhân cho vận động viên nam, người nước ngoài: Giải Nhất - Iestyn Rusinow, Giải Nhì - Hugo Page, Giải Ba - Toby Jaman, Giải Tư - Honza Krubnerova, Giải Năm - Yahya Al Nabin (Đại sứ quán Palestin). Giải cá nhân cho vận động viên nữ, người nước ngoài: Giải Nhất - Moeka Gaman, Giải Nhì - Natalie Krubnerova, Giải Ba - Gabby Chanen, Giải Tư - Emily Goodrum, Giải Năm - Harrison Wallase ( Trường Unis).

Ban tổ chức trao giải thưởng cho cá nhân là người nước ngoài

Ở nội dung chạy nâng cao dành cho vận động viên nam có Giải Nhất - Đỗ Quốc Luật (Bộ đội biên phòng), Giải Nhì - Vũ Văn Sơn (Ninh Bình)…; dành cho nữ chạy nâng cao có Giải Nhất - Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), Giải Nhì - Đoàn Thu  Hằng (Quảng Ninh)…

Giải Nhất cho nam  vận động viên Trung học cơ sở thuộc về  Lý Huy Hoàng. Giải Nhất cho nam vận động viên Trung học phổ thông thuộc về  Nguyễn Trọng Quỳnh.  Giải Nhất cho nữ vận động viên Trung học phổ thông được trao cho Trần Ngọc Mai. 

Giải Nhất cho nam vận đông viên, khối lao động sản xuất và lực lượng vũ trang là  Đinh Thanh Huệ. Giải Nhất cho vận động viên nữ, khối lao động sản xuất và lực lượng vũ trang là  Doãn Thị Huyền Trang.

Giải Nhất vận động viên nữ/ nam khối Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề thuộc về Nguyễn Thị Mai (Học viện Nông nghiệp Việt Nam)/ Lý A Dờ (Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Giải nhất đồng đội nữ /nam nâng cao thuộc về đội nữ Thái Bình và đội nam của Thanh Hóa. Giải Nhất nội dung toàn đoàn, khối  mở rộng thuộc về đoàn vận động viên của Hà Nội.

Nhân dịp này, các đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Tổng Biên tập Báo Hànội mới, đồng Trưởng ban Tổ chức giải và Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã trao Giấy Chứng nhận cho các Đại sứ tích cực tham gia Giải chạy gồm bà Lianys Torres Rivera - Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; ông Thongsavanh Phomvihan - Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; bà Grete Lochen - Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Việt Nam; ông Saadi Salama - Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam; ông Tanee Sangrat - Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. 

Báo Hà Nội mới cũng đã trích 50 triệu đồng từ nguồn thu xã hội hóa của Giải, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội.


N.H
.
.
.