Đoàn Việt Nam giữ vững ngôi vị số 1 tại ABG5

Chủ Nhật, 02/10/2016, 21:13
Tối 2-10, Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5) đã chính thức khép lại với ngôi đầu thuộc về đoàn Việt Nam.

 

 

Trong ngày thi đấu cuối cùng, đại diện của Việt Nam góp mặt trong cả 11 trận chung kết môn võ cổ truyền. Kết quả, có 5 võ sĩ Việt Nam đã giành được HCV là Nguyễn Thị Ái Vân, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Bùi Lê Tuấn Vũ, Nguyễn Minh Hiếu, Võ Thị Phương Hiếu.

Tính chung, đội tuyển võ cổ truyền Việt Nam giành được tổng cộng 5 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ, giữ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương bộ môn, xếp sau là đoàn Iran và đoàn Lào.

Trước đó, môn vovinam cũng mang về 2 tấm HCV ở nội dung song luyện mã tấu nam và song luyện kiếm nữ. 3 tấm HCV còn lại đến từ các môn Sambo, bóng ném và bóng gỗ.

Đoàn Việt Nam ở vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương

Kết thúc ABG 5, đoàn Việt Nam giành được 52 HCV, 44 HCB, 43 HCĐ, giữ vững vị trí số 1. Xếp thứ 2 là đoàn Thái Lan với 36 HCV, 24 HCB, 30 HCĐ. Đoàn Trung Quốc xếp thứ 3 với 12 HCV-18 HCB – 19 HCĐ.

Đây là thành công ngoài mong đợi của thể thao Việt Nam bởi trước đó mục tiêu đặt ra chỉ là phấn đấu nằm trong Top đầu. 


K. Vy
.
.
.