Đại học Kỹ thuật - Hậu cần vô địch toàn đoàn giải võ thuật ứng dụng 2017

Thứ Tư, 24/05/2017, 15:44
Ngày 24-5, tại Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND (Thuận Thành – Bắc Ninh), Tổng cục Chính trị CAND đã bế mạc giải vô địch võ thuật ứng dụng khối Học viện, trường CAND năm 2017.

Tham dự có Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục cùng đông đảo học viên các trường CAND.

Năm nay, giải thu hút sự tham gia của 12/15 trường, với tổng cộng 138 HLV, VĐV, tranh tài 10 bộ huy chương và giải toàn đoàn. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, các nội dung thi đấu đã khép lại.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám trao giải toàn đoàn cho 3 đơn vị xuất sắc nhất 

Ở hạng cân 51kg nữ, giải nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Mai Diệp (T36), giải nhì Trần Thị Huyền (T31), đồng giải ba là Đặng Cẩm Hằng (T32) và Mạc Mai Trúc (T48). Ở hạng cân 54kg nữ, VĐV Trần Thị Minh Phước (T47) giành giải nhất, Bùi Thị Thanh Hằng (T31) giành giải nhì, Lò Thị Định (T51) và Huỳnh Thanh Trúc (T45) đồng giải ba. Ở hạng cân 57kg nữ, giải nhất thuộc về Tôn Thị Diệu Linh (T48), giải nhì Bùi Thị Thanh Thanh (T32), đồng giải ba là Vũ Thị Thanh Xuân (T36) và Đinh Phương Linh (T33). Ở hạng cân 60kg nữ, giải nhất được trao cho VĐV Lê Thị Châu Đoan (T47), giải nhì Lương Thị Ngọc Thuý (T45), đồng giải ba là Lê Lan Hương (T51) và Hoàng Thị Bến Thuỷ (T33).

Ở hạng cân 54kg nam, giải nhất thuộc về Hoàng Văn Việt (T36), giải nhì Hồ Văn Việt (T47), đồng giải ba là Hoàng Minh Thức (T34) và Mai Thế Thịnh (T32). Ở hạng cân 57kg nam, VĐV Nguyễn Hữu Đăng (T36) giành giải nhất, Nguyễn Văn Phương (T38) giành giải nhì, Nguyễn Tuấn Anh (T51) và Lã Văn Tùng (T33) đồng giải ba. Ở hạng cân 60kg nam, giải nhất là Nguyễn Văn No (T48), giải nhì Lê Vũ Hoài Thương (T47), đồng giải ba là Nguyễn Hữu Tài (T38) và Bùi Hữu Hà (T31). Ở hạng cân 67kg nam, giải nhất thuộc về Huỳnh Văn Đăng (T48), giải nhì Trương Xuân Chiến (T45), đồng giải ba là Cầm Văn Nhại (T51) và Nguyễn Quang Trung (T52).

Giải toàn đoàn, với thành tích 4 HCV, 1 HCĐ, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND (T36) đã lên ngôi vô địch, giải nhì T48 (3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ), giải ba là T47 (2 HCV, 2 HCB).

Ban tổ chức trao giải cho nội dung thi đấu của nữ 

Giải đấu được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện võ thuật ứng dụng trong các trường CAND, trang bị cho học viên nghiệp vụ võ thuật để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

K. Vy
.
.
.