Cận cảnh cầu thủ Lebanon gục khóc khi phải nhường vé vớt cho Việt Nam

Thứ Sáu, 18/01/2019, 08:58
Các cầu thủ Lebanon đã vỡ òa khi ghi bàn thắng nâng tỷ số 4-1 vào lưới CHDCND Triều Tiên, thế nhưng khi tiếng còi chung cuộc vàng lên, họ đã gục xuống sân khóc nức nở vì như thế là không đủ để qua mặt ĐT Việt Nam do kém về chỉ số fair-play.

Cụ thể, qua 3 trận đấu vòng bảng, Lebanon nhận 7 thẻ vàng, còn số thẻ vàng của ĐT Việt Nam là 5. Cay đắng hơn cả, 2 tấm thẻ vàng gần nhất của Lebanon là ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên. Nếu không có 2 tấm thẻ vàng này, Lebanon và Việt Nam sẽ phải bốc thăm và khi đó, cơ hội là 50-50.

Đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất, ĐT Việt Nam sẽ đụng ĐT Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Jordan là đội bóng chơi ấn tượng bậc nhất ở giải đấu năm nay khi đứng nhất bảng B. Ngày ra quân, đội bóng này hạ gục ĐKVĐ Australia, rồi thắng Syria 2-0 ở trận tiếp theo trước khi hòa Palestine ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Họ sớm bị CHDCND Triều Tiên dẫn trước ngay phút thứ 9, nhưng đã vùng lên mạnh mẽ để ghi liền 4 bàn, trong đó có 1 bàn ở phút 90+8, qua đó thắng chung cuộc 4-1.
Xét về điểm số và hiệu số bàn thắng bại, Lebanon bằng với Việt Nam, nhưng buộc phải xếp thứ 5 trên BXH các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vì thua ở chỉ số fair-play. 
Cụ thể, Lebanon phải nhận 7 thẻ vàng ở vòng bảng Asian Cup 2019, còn số thẻ vàng của Việt Nam là 5. Khi biết phải "nhường vé" cho Việt Nam vì thua chỉ số fair-play, nhiều tuyển thủ Yemen đã bật khóc.
Kết quả 4-1 giúp Lebanon có vị trí thứ 3 bảng E, hiệu số bàn thắng bại là -1 (ghi 4 bàn, thủng lưới 5 bàn).
ĐT Lebanon đã chiến đấu vô cùng quả cảm trước CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh cần phải thắng cách biệt 4 bàn. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy vậy, ĐT Việt Nam cũng có những lý do để không ngán ngại Jordan. Trong 2 cuộc đối đầu gần nhất diễn ra tại vòng loại Asian Cup 2019, các học trò của HLV Park Hang-seo đều có kết quả hòa, gồm hòa 0-0 trên sân nhà và hòa 1-1 trên sân đối phương.

Hưng Minh
.
.
.