Bóng bàn Việt Nam dừng bước ở tứ kết

Thứ Bảy, 05/03/2016, 00:01
Đội tuyển bóng bàn nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu tứ kết nhóm 2 giải đồng đội nữ thế giới khi phải đối mặt với đội tuyển Serbia vào chiều 4-3. 


Mở màn, tay vợt Nguyễn Thị Nga đã để thua 0-3 trước Ana Erdelji. Tiếp đó, lần lượt Mỹ Trang và Việt Linh đều thất bại trước Gabriela Feher và Andrea Todorovic. Thua chung cuộc 0-3, đội tuyển bóng bàn nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết, tuy nhiên đây cũng là thành tích tốt nhất mà bóng bàn Việt Nam đạt được tại giải đấu thế giới.

Giải bóng bàn đồng đội nữ thế giới có tất cả 79 nước tham dự, chia làm 4 nhóm. Đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài ở nhóm 2 cùng 23 nước khác. Nếu vô địch nhóm 2, bóng bàn nữ Việt Nam sẽ xếp hạng 25 chung cuộc và giành quyền lên chơi nhóm I cùng các đội tuyển hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc ở giải đấu tiếp theo.

K. Vy
.
.
.