Iran kêu gọi Nga – Thổ giảm căng thẳng

Chủ Nhật, 27/12/2015, 13:43
Một quan chức cấp cao Iran ngày 26-12 đã lên tiếng kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục tình trạng căng thẳng giữa hai nước, cho rằng điều này là đi ngược lại với lợi ích của khu vực.

Ông Ali Akbar Velayati, người từng giữ chức Ngoại trưởng Iran từ năm 1981 – 1997 và hiện đang là cố vấn chính sách đối ngoại của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, nêu rõ rằng, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ “là các nước láng giềng của chúng tôi và chúng tôi không muốn tồn tại bất cứ sự căng thẳng nào giữa các nước láng giềng mà chúng tôi có mối quan hệ thân thiện”.

Nhà ngoại giao kỳ cựu của Iran, ông Ali Akbar Velayati.
Nhà ngoại giao kỳ cựu của nước Cộng hòa Hồi giáo nói thêm rằng, “căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không những không có lợi cho bất cứ bên nào mà còn không có lợi cho các các quốc gia trong khu vực”, đồng thời kêu gọi “mọi nỗ lực” để giúp giải quyết tình hình.

Những phát biểu này được ông Velayati đưa ra bên lề cuộc họp được tổ chức hôm 26-12 với nhà lãnh đạo người Shitte Thổ Nhĩ Kỳ Salahuddin Ozgunduz đang trong chuyến thăm Tehran.

Trần Linh (theo Sputnik)
.
.
.