Iran bắt 53 người vận hành website ủng hộ IS

Thứ Hai, 07/12/2015, 16:34
Ngày 7-12, một quan chức của lực lượng an ninh mạng của Iran cho biết khoảng 53 người đã bị bắt giữ vì tội vận hành các trang web ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Thông tin trên được cơ quan thông tấn Iran Tasnim news, "Họ chủ yếu đến từ các tỉnh sát biên giới hoặc gần biên giới của chúng tôi" - ông Hossein Ashtari chỉ huy lực lượng an ninh mạng của Iran cho biết.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã sử dụng mạng Internet để tuyên truyền tư tưởng cực đoan khắp thế giới và chiêu dụ chiến binh trên khắp thế giới.

IS đang thay đổi chiến thuật. Ảnh: Reuters.

Nhiều tổ chức an ninh nghi ngại IS đang thay đổi chiến thuật bằng cách tuyên truyền tư tưởng cực đoan với chính các công nhân của những nước Phương Tây để họ thực hiện các cuộc tấn công kiểu "những con sói đơn độc" tại chính quê hương mình.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.