Vẫn "cay cú" Nga, EU kéo dài thời hạn trừng phạt kinh tế

Thứ Bảy, 19/12/2015, 16:00
6 tháng là khoảng thời gian mà Liên minh châu Âu (EU) quyết định kéo dài để trừng phạt kinh tế với Nga.


Các thủ tục để gia hạn trừng phạt này sẽ được Uỷ ban đại diện thường trực các nước thành viên EU (COREPER) hoàn tất vào ngày 21-12 và chính thức công bố vào ngày 22-12. 

Các lệnh trừng phạt đều nhằm vào những lĩnh vực kinh tế chủ chốt của Nga như ngân hàng, dầu khí và quốc phòng. Việc gia hạn trừng phạt này cũng sẽ tác động mạnh tới dự án xây dựng đường ống dẫn khí gas từ Nga sang Đức.

Và đây cũng là tranh cãi lớn nhất giữ Thủ tướng Italia Matteo Renzi và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp hôm 18-12. Hãng tin Reuters cho biết, EU bắt đầu áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga từ sau vụ việc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine. 

Hồi tháng 3, EU đã có ý định dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhưng thỏa thuận Minsk về ngừng bắn ở Ukraine không được thực thi khiến việc này bị phá vỡ. 

Anh Tuấn
.
.
.