Động đất mạnh tại tại Nam Á, 200 người thương vong

Thứ Hai, 04/01/2016, 14:44
Ngày 4-1, môt trận động đất mạnh 6,8 độ ricter đã đã xảy ra tại khu vực bang Manipur của Ấn Độ giáp biên giới với Myanmar khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, 200 người bị thương.


Theo cơ quan địa chấn Mỹ USGS tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 57 km và cách Imphal thủ phủ bang Manipur khoảng 29 km.

 Trận động đất xảy ra vào 04h35 giờ địa phương (23h05 ngày 3-1 giờ GMT).

Nhiều tòa nhà tại Imphal bị sập vì động đất. Ảnh: Reuters.

Nhiều tòa nhà tại thành phố Impal đã bị sụp đổ dưới sức mạnh của động đất. "Nó giống như bạn đang ở trong một cái chảo", Joy Thanglian một nhân chứng cho biết.

Động đất cũng ảnh hướng tới Bangladesh và Nepal. Tại Yangon, Myanmar cách đó tới hơn 1.000 km cũng có cảm nhận được cường độ.

Tâm chấn động đất nằm gần biên giới Ấn Độ- Myanmar. Ảnh: BBC.

Cảnh sát và bệnh viên tại Imphal cho biết đã có 6 người thiệt mạng và 100 người bị thương trong đó có 33 người bị thương  nặng. 

Con số thương vong dự kiến còn tăng. Ảnh: Reuters.
Bangladesh cũng bị ảnh hưởng bởi động đất.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đang liên lạc với chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất. Nhiều đội cứu hộ cũng đang trên đường tới Imphal.

Bình Nguyễn
.
.
.