Australia và Nhật Bản lên án hành vi thay đổi nguyên trạng Biển Đông

Thứ Ba, 22/12/2015, 17:26
Trong cuộc gặp tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, cả Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đều lên án mạnh mẽ các hành động đơn phương cải tạo đảo trên Biển Đông của Trung Quốc.


Theo tin được đăng tải trên tờ The Japanese Times, trong thông cáo chung được đưa ra hôm 21-12, hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi mọi bên tranh chấp “ngưng hoạt động bồi đắp hoặc xây dựng trái phép trên bình diện rộng”, không sử dụng các thực thể tại các khu vực trên vào mục đich quân sự.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe.. (ảnh: AP).

Trong khi đó, các tờ báo ở Hong Kong (Trung Quốc) lại đưa ra những cảnh báo mới về khả năng Bắc Kinh rơi vào thế bị cô lập trong vấn đề Biển Đông. Một số tờ báo còn nhận định rằng, với những động tashasi từ Mỹ trong việc chống chiếm đóng các đảo, bãi đang tranh chấp, đưa tàu tuần tra vào khu vực… và những tuyên bố mới nhất của các quốc gia thuộc khu vực châu Á- Thái Bình Dương, Trung Quốc đang bị nêu như mối lo ngại mới về an ninh do “những hành động khiêu khích ở Biển Đông”.

S.Thương
.
.
.