Anh chi 12 tỉ bảng thành lập đơn vị chống khủng bố

Thứ Hai, 23/11/2015, 21:59
Ngày 23/11, Thủ tướng Anh David Cameron cam kết sẽ chi 12 tỉ bảng Anh (khoảng 18 tỉ USD) để thành lập hai đơn vị phản ứng nhanh, với số quân 5.000 binh sĩ mỗi đơn vị, để chiến đấu chống lại những nguy cơ khủng bố.

Thủ tướng Anh đánh giá hai đơn vị này là "rất quan trọng" ở thời điểm “nguy cơ khủng bố với quốc gia ngày càng tăng”. Hai đơn vị mới sẽ được trang bị xe thiết giáp nhẹ Scout cùng 600 phương tiện vũ trang khác. Lực lượng đặc nhiệm Anh cũng sẽ hoạt động cùng các lữ đoàn để tiên phong và chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn.

Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: DailyMail)

Thủ tướng Cameron cho hay, sự trỗi dậy của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chính là lý do quan trọng khiến ông quyết định hành động.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Cameron cũng cam kết sẽ tăng ngân sách quốc phòng từ 166 lên 178 tỉ bảng Anh trong thập niên tới. Ông tuyên bố: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là ngăn chặn các nguy cơ trong nước, đối phó khủng bố, đảm bảo an ninh mạng và phản ứng ngay lập tức khi có vấn đề xảy ra”.

Khổng Hà
.
.
.