Ấn Độ:

Đốt pháo cháy đền thờ, 77 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 10/04/2016, 09:32
Trước Lễ mừng Năm mới 14-4 vài ngày theo truyền thống, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thương vong cho gần 300 người đã xảy ra vào sáng nay ở bang Kerala miền Nam Ấn Độ.


Ngọn lửa bùng phát dữ dội sau khi đốt pháo làm lễ tại một đền thờ Hindu ở thị trấn gần Kollam, Kerala miền Nam Ấn Độ.

Có ít nhất 77 người chết và hơn 200 người khác bị thương, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi đền, Báo Ấn Độ Ngày nay đưa tin. 

Hiện trường vụ cháy.

Cảnh sát xác nhận số thương vong với truyền thông. Trong khi nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác minh, truyền hình địa phương cho rằng nguyên nhân gây tai nạn là do đốt pháo bừa bãi trong lúc ngôi đền tổ chức làm lễ.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 3h30’ sáng 10-4 (giờ địa phương) trong lúc người dân tổ chức thánh lễ thờ thần Visnu (Tỳ Thấp Nô)- vị thần bảo hộ của đạo Hindu và Bà la môn Ấn Độ.

Đền Puttingal trước khi xảy ra tai nạn.

Trước đó, cảnh sát đã cảnh báo tu sĩ, tín đồ địa phương hạn chế sử dụng pháo hoa khi hành lễ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Quỳnh Hoa
.
.
.