Lở đất quét qua lán trại công nhân, 16 người thiệt mạng

Thứ Sáu, 22/04/2016, 16:25
Ngày 22-4, 16 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất tại quận Tawang thuộc Arunachal Prad, Ấn Độ.

Nguồn tin từ Cảnh sát Ấn Độ cho biết trận lở đất đã quét qua một trại của công nhân thuộc một công trường xây dựng tại Tawang. Nhân viên cứu hộ tìm thấy 16 thi thể và đang tìm kiếm thêm 2 công nhân mất tích khác trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ lở đất. Ảnh: ANI.

Theo sĩ quan cảnh sát Nabin Payeng có 3 công nhân đã thoát khỏi khu trại khi lở đất xảy ra. Khu trại của công nhân được cho đã nằm ở độ cao hơn 3.000 mét.

Trong một thông báo chính thức Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân . Trên tài khoản Twitter mang tên ông Modi cũng xuất hiện một dòng chia sẻ về các nạn nhân vụ lở đất.

Mưa lớn đang phá hủy nhiều con đường tại khu vực này. Ảnh: Indiaexpress.

Mưa lớn trong vài ngày trở lại đây được xem là nguyên nhân cho thảm họa trên. Đồng thời nhiều con đường giao thông quan trong tại khu vực này cũng bị phá hủy bởi lở đất.

Bình Nguyễn (theo Indiaexpress, ANI)
.
.
.