Al Qaeda chiếm 2 thị trấn tại Yemen

Thứ Tư, 02/12/2015, 15:00
Ngày 2- 12, Reuters cho biết, lực lượng phiến quân của Al Qaeda đã chiếm được 2 thị trấn chủ chốt tại miền nam Yemen là Zinjibar và Jaar.

Người dân địa phương cũng cho biết rằng, lực lượng phiến quân đã tung ra một cuộc tấn công bất ngờ và chạm súng quyết liệt với nhóm binh sĩ tại địa phương. Sau khi chiếm được 2 thị trấn, chúng nhanh chóng thiết lập các trạm kiểm soát và cho phát bài kinh cầu nguyện vào sáng sớm.
Lực lượng chiến binh Houthi cũng từng đụng độ rất quyết liệt với Al Qeada tại miền nam Yemen. Ảnh: Reuters.

Jaar và Zinjibar đều là các vùng đô thị chính của tỉnh Abyan, nằm cách thành phố cảng Aden 50 km về phía đông. Điều đáng chú ý ở đây, không phải lần đầu 2 thị trấn quan trọng này rơi vào tay Al Qeada.Vào năm 2011, lợi dụng tình hình Yemen rối loạn sau làn sóng "Mùa xuân Ả Rập", Al Qeada cũng từng chiếm giữ 2 thị trấn này trong 1 năm trước khi bị quân chính phủ đẩy lùi.

Hiện nay Yemen đang bị cuộc chiến giữa lực lượng chiến binh Houthi,  quân đội trung thành với cựu Tổng thống Saleh với liên minh của Tổng thống Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.