Xác định quốc tịch ba kẻ đánh bom ở Istanbbul

Thứ Sáu, 01/07/2016, 17:44
Tờ Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1-7 cho biết, ba đối tượng trên mang quốc tịch Nga, Uzbekistan và Kyrgyzstan.


Cũng theo Dogan, một trong những kẻ tấn công tới từ Dagestan, thuộc phía Bắc Kavkaz. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ khác cho hay, đối tượng trên sinh ra ở nước Cộng hòa láng giềng Chechnya và tới Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria.

Ba đối tượng này nằm trong số 13 nghi phạm mà cảnh sát Istanbul bắt giữ hôm 30-6.

Quang cảnh phía bên ngoài sân bay Ataturk sau vụ tấn công khủng bố.
Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày cho biết, đối tượng chủ mưu vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara hôm 17-2 vừa qua làm 28 người thiệt mạng, đã bị cảnh sát tiêu diệt trong các chiến dịch truy quét tại quận Lice và thành phố Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ - khu vực hiện có đông người Kurd sinh sống. 

Quan chức trên xác nhận đối tượng bị tiêu diệt là Mehmet Sirin Kaya.

Khổng Hà
.
.
.