Vừa nới lỏng giãn cách, Ấn Độ bỗng nhận tin "dữ"

Thứ Ba, 05/05/2020, 15:53
Ấn Độ vừa ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỷ lục trong vòng 24 giờ qua, không lâu sau khi tiến hành nới lỏng lệnh phong toả toàn quốc.

Theo đó, quốc gia tỷ dân tại Nam Á ghi nhận thêm 3.932 ca nhiễm và 175 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong tại đây lên 46.437 ca và 1.566 ca.

Số ca nhiễm mới kỷ lục tại Ấn Độ được ghi nhận trong bối cảnh nước này vừa nới lỏng lệnh giãn cách xã hội và cho phép các doanh nghiệp sản xuất thiết yếu trở lại hoạt động bắt đầu từ hôm 4/5.

Tuy nhiên, việc nới lỏng hạn chế dường như đã khiến người dân Ấn Độ chủ quan hơn trong công tác phòng ngừa dịch bệnh. Đơn cử, nhiều người sau khi được ra khỏi nhà đã đổ xô đi... mua rượu, gây ra cảnh náo loạn tại các quán rượu và buộc chính quyền phải điều động cảnh sát để giữ trật tự.

Nhiều người dân thủ đô New Delhi đổ xô đi... mua rượu sau khi được nới lỏng giãn cách xã hội. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức cấp cao của chính phủ ngày 5/5 cho biết, Ấn Độ đã lên kế hoạch khai thác 64 chuyến bay từ ngày 7 đến ngày 13/5 để đưa khoảng 14.800 công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài do COVID-19 về nước.

Ấn Độ đã tiến hành phong toả toàn quốc từ ngày 25/3 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và sẽ tiếp tục cho đến ngày 17/5 sau hai lần gia hạn. Tất cả các chuyến bay chở khách thương mại đều đã bị đình chỉ trong giai đoạn này. Do đó, Bộ Nội vụ ngày 4/5 đã tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho các công dân Ấn Độ không có triệu chứng đang mắc kẹt ở 13 quốc gia về nước trong một tuần, bắt đầu từ ngày 7/5.

Cao Trung
.
.
.