Tư lệnh quân đội Mỹ bị bắn ở Raqqa, Lực lượng Vũ trang Kurd hỗn loạn

Thứ Ba, 18/10/2016, 14:47

Một Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Mỹ được triển khai đến phía Bắc Raqqa, Syria để chỉ huy liên quân chống khủng bố đã bị những tên sát thủ giấu mặt sát hại vào trưa 18-10.

Tư lệnh Đặc biệt Mỹ đang thực hiện nhiệm  vụ ở Tal Abyadh, Raqqa đã bị một số tên khủng bố bắn vào đầu và tử vong”, Thời báo Sham đưa tin.

Tờ báo Syria cái chết của viên tư lệnh (Lầu Năm Góc không tiết lộ danh tính) đã khiến hàng ngũ lực lượng vũ trang Kurd được Mỹ hậu thuẫn hoang mang và xáo trộn.

 “Trung tâm chỉ huy Quân đội Mỹ và Lực lượng Vũ trang Kurd ở phía Bắc Raqqa đã mở cuộc điều tra chung”. Sham cho biết.

Hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Kurd hỗn loạn sau cái chết của viên tướng Mỹ

Báo chí Syria đưa tin, Quân đội Mỹ hôm 15-10 triển khai gần 300 tân binh đến phía Bắc Raqqa gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. 120 binh sĩ Mỹ đã được triển khai đến khu vực phía Bắc Tal Abyah, Raqqa. Ngoài ra, còn có 60 binh sĩ khác tiến về một căn cứ gần làng Shabadeq gần tuyến đường hướng đến thị trấn Salouk gần trung tâm huấn luyện chống khủng bố Shabadeq để sẵn sàng thực hiện một chiến dịch quân sự lớn tiêu diệt tổ chức IS.

Trúc Phạm
.
.
.