Trung Quốc sẽ chế tạo máy bay lớn nhất thế giới

Thứ Năm, 01/09/2016, 16:29
Truyền thông Trung Quốc và Ukraine cho biết hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất loại máy bay lớn nhất thế giới Antonov An-225 Mriya (giấc mơ)

Thỏa thuận được ký giữa Liên hiệp Công nghiệp hàng không Trung Quốc(AVIC) và hãng Antonov vừa qua cho phép Bắc Kinh tiếp cận hoàn toàn với thiết kế và công nghệ chế tạo máy bay vận tải không lồ, một yếu điểm của công nghiệp quốc phòng của cường quốc châu Á này.

Kích thước khổng lồ của chiếc An-225.

Antonov An-225 Mriya là máy bay vận tải chiến lược do Phòng thiết kế Antonov chế tạo, và hiện là loại máy bay vận tải lớn nhất thế giới đang hoạt động.

Với tổng trọng lượng tối đa 640 tấn (1.411.000 lb), An-225 là máy bay nặng nhất thế giới. An-225 được thiết kế để chở tàu vũ trụ con thoi Buran (Bão tuyết) của Liên Xô. Hiện chỉ một chiếc An-225 của Ukraine hoạt động. 

An-225 có thể cõng một tải trọng cực lớn và/hay quá cỡ, lên tới 250.000 kg (550.000 lb) ở khoang trong hay 200.000 kg (440.000 lb) ở ngoài thân. Vật vận chuyển ngoài có thể dài tới 70 m.

Nếu có An-225, Không quân Trung Quốc sẽ có năng lực vận tải hàng không số 1 thế giới.

Đáng chú ý đây không phải là sự hợp tác kỹ thuật quân sự lần đầu giữa Trung Quốc và Ukraine. Dưới sự giúp đỡ từ Keiv, Bắc Kinh được cho là đã phát triển được mẫu tiêm kích hạm J-15 Cá mập bay, đồng thời Ukraine cũng đã bán tàu sân bay Varyag cho Trung Quốc.

PV
.
.
.