Trung Quốc: Nổ kho thuốc ở Liêu Ninh gây nhiều thương vong

Thứ Tư, 22/02/2017, 19:38
3 người đã chết và 21 người khác bị thương trong một vụ nổ ở miền Đông Bắc Trung Quốc vào chiều 22-2.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 6h30’ (địa phương) chiều 22-2  từ kho thuốc nổ của một công ty kỹ thuật ở thành phố Lăng Hải (Linghai), tỉnh Liêu Ninh (Liaoning).

Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân chính xác gây ra vụ tai nạn.


Người dân địa phương cho biết, họ thấy tiếng nổ khắp thành phố và cảm thấy mặt đất rung chuyển.
Hiện trường vụ nổ (Ảnh: Báo tin  tức Bắc Kinh)

Hồ sơ pháp lý cho thấy công ty kỹ thuật đăng ký kinh doanh và lưu kho thuốc nổ, theo báo chí Trung Quốc.

Chính quyền thành phố Lăng Hải trong tháng này tiếp tục bị xếp hạng “bét” trong bảng an toàn lao động liên tục trong 4 năm ở Trung Quốc.

Vụ nổ gây cũng làm “rung chuyển” mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự lo lắng về cháy nổ xảy ra thường xuyên trong những năm gần đây.

Trong tháng 8-2015, hai vụ nổ ở khu công nghiệp Tân Hải (Binhai), thành phố Thiên Tân làm chết 173 người và tạo ra luồng sóng âm làm chao đảo khu vực có bán kính rộng 20 km.

Vụ nổ xảy ra vì hóa chất độc hại được lưu trữ không đúng cách, bao gồm nitrocellulose và ammonium nitrate trong một nhà kho.

Toại Khanh
.
.
.