Trung Quốc điều tàu ‘đe’ khu trục hạm USS Lassen

Thứ Tư, 28/10/2015, 16:07
Bắc Kinh đã gửi 2 tàu đến Biển Đông vào sáng qua để cảnh báo một tàu khu trục của Mỹ sẽ tiếp gần khu vực đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép quanh khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Tàu khu trục tên lửa Lan Châu và tàu hộ tống Thái Châu đã ra tín hiệu cảnh cáo USS Lassen khi nó tiến vào vùng biển 12 hải lý quanh khu vực đảo Đá Vành Khăn và Subi.

Người phát ngôn quân đội Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết Quân đội nước này sẽ thực hiện mọi bước để bảo vệ cái gọi là “an ninh quốc gia”.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ hôm qua đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng trong tương lai Washington sẽ điều nhiều tàu chiến hơn, áp sát những khu đảo nhân tạo được Bắc Kinh xây trái với luật pháp quốc tế, gây cản trở tự do hàng hải.

USS Lassen

Một loại tàu tên lửa hành trình, nhỏ gọn và có tốc độ rất nhanh, được trang bị vũ khí hiện đại có khả năng chống tàu ngầm và tàu chiến, thường được dùng để hộ tống những tàu chiến lớn hơn để nhập thành một hạm đội hoặc tham gia nhóm chiến đấu.

USS Lassen là thành viên Hạm đội USS Carl Vinson. Nó thường được Lầu Năm Góc gửi đến Biển Đông và đã rất "quen mặt" với Hải quân Trung Quốc.

Tàu này bắt đầu được triển khai  vào tháng 10/1999 tại căn cứ ở Yokosuka, Nhật Bản và thực hiện nhiệm từ đó cho đến nay. Năm 2009, Lassen theo dõi tàu Kang Nam 1 của Triều Tiên  bị tình nghi chở hàng lậu. Cũng trong năm này, nó va chạm với một tàu thủy du lịch nghỉ dưỡng nặng 14 tấn của Nhật Bản, rất may không có thương vong.

Trong  lượng: 9.200 tấn; Vận tốc: Hơn 30 hải lý (65km)/giờ; Thủy thủ đoàn: 320 sĩ quan và hạ sĩ quan.

Vũ khí: Hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng MK gồm, một dàn phóng có  32 tấm  pin năng lượng hạt nhân hoặc một dàn phóng  có 64 tấm pin năng lượng hạt nhân.

Tên lửa Tomahawk 96 x RIM-66 SM-2, BGM-109 hoặc tên lửa chống tàu ngầm RUM-139VL; súng máy 1 x5mm/62,2 x 25mm, 4 x 12,7mm; Hệ thống vũ khí tấn công tầm gần Phalanx có 2 nòng súng máy, 2 dàn phóng ngư lôi MK có 32 ống.

Máy bay chiến đấu: 2 trực thăng Ó biển (Sea Hawk) MH-60R.

Lan Châu

Lan Châu (170) là tàu hiện đại nhất thuộc dòng tàu khu trục Type 052C, được hạ thủy vào tháng 4/2003 và phục quân đội Trung Quốc. Trong năm 2010, tàu này cho các máy bay trực thăng chiến đấu xuất kích, đẩy lui thuyền cướp biển Somali bằng lựu đạn gây choáng khi hỗ trợ một tàu khu trục đang hộ tống các tàu thương mại nhỏ neo rời bờ biển châu Phi.

Trọng lương: 7.000 tấn; Vận tốc: 30 hải lý/giờ; Thủy đoàn: 300 binh sĩ.

Vũ khí: 48 quả tên lửa tầm xa HHQ-9 mặt biển đối không; 8 tên lửa tầm xa YJ-62 chống tàu chiến hoặc tấn công trên bộ; một súng máy cỡ nòng 100mm, có khả năng bắn 2 chiều trước, sau; Hệ thống vũ khí cận chiến Type 730, cỡ nòng 2 x 30mm.

6 ống phóng ngư lôi; Ống phóng tên lửa 4 x 18mm.

Máy bay: Một máy bay trực thăng: Kamov Ka-27 hoặc Harbin Z-9C ASW/SAR.

Thái Châu

Một loại tàu chiến cỡ nhỏ được trang bị vũ khí hỗn hợp, có trọng lượng nhẹ hơn một tàu khu trục. Thái Châu ban đầu được dùng để hộ tống tàu khu trục, nó là tàu chiến hiện đại hóa do Nga đóng theo đơn đặt hàng của Trung Quốc vào năm 2002.

Trọng lượng: 1.960 tấn; Thủy thủy đoàn: 200 binh sĩ; Vận tốc: 25,5 hải lý/giờ; Vũ khí:  cặp pháo bán tự động cỡ nòng 2 x 100mm, 4 x 37mm; Dàn phòng rocket chống tàu ngầm 40 quả BRU-1200 và tên lửa chống tàu chiến SY-1A.

Việc các bên điều tàu đến khu vực Biển Đông chỉ làm gia tăng thên căng thẳng trong khu vực.

Video: Hỏa lực tàu khu trục USS Lassen

Hỏa lực: Lan châu

Phạm Trúc
.
.
.