Trung Quốc đạt mốc tiêm chủng 1 tỷ liều vaccine COVID-19

Thứ Hai, 21/06/2021, 08:37
Trung Quốc đã hoàn thành việc tiêm chủng hơn 1 tỷ liều vaccine COVID-19, một cột mốc quan trọng giúp quốc gia này hướng tới đạt miễn dịch cộng đồng.

Theo CNN, đã có tổng cộng 1.010.489.000 liều vaccine COVID-19 được tiêm tính tới ngày 19/6, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết trong một thông báo. Con số này chiếm gần 40% trong số 2,5 tỷ liều vaccine đã được sử dụng trên toàn cầu.

Bắc Kinh đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 70% số người đủ điều kiện vào cuối năm nay. (Ảnh: AP)

    Cột mốc tiêm 1 tỷ liều mà Trung Quốc đạt được có ý nghĩa vô cùng lớn, khi mà quốc gia này đã có một khởi đầu khá khó khăn. Ban đầu, quá trình tiêm diễn ra chậm do người dân nước này chưa sẵn sàng đi tiêm và dịch bệnh trong nước về cơ bản đã được kiểm soát. 

    Trung Quốc đạt mốc tiêm một triệu liều vào ngày 27/3, sau Mỹ hai tuần. Nhưng tốc độ đã tăng lên đáng kể vào tháng 5, với hơn 500 triệu mũi tiêm được sử dụng trong tháng qua, theo dữ liệu từ NHC. Nguyên nhân khiến số lượng người dân "đổ xô" đi tiêm là được cho là do bùng phát liên tục các ca nhiễm trong cộng đồng ở các tỉnh Liêu Ninh, An Huy và Quảng Đông kể từ tháng 5.

    "Trung Quốc mất 25 ngày để tăng từ 100 triệu liều lên 200 triệu liều, 16 ngày để tăng từ 200 triệu lên 300 triệu và sáu ngày từ 800 triệu lên 900 triệu liều", Tân Hoa xã đưa tin.

    Trung Quốc cũng đã bắt đầu tiêm chủng cho những người dưới 18 tuổi, với những thanh thiếu niên đủ điều kiện nhận vaccine của Sinopharm và Sinovac.

    Bắc Kinh đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 70% số người đủ điều kiện vào cuối năm nay, Tân Hoa xã đưa tin, dẫn lời ông Tăng Ích Tân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc.

    Cao Trung
    .
    .
    .