Cháy nhà ở thủ đô Bắc Kinh, 19 người chết

Chủ Nhật, 19/11/2017, 10:34

19 người đã chết và 8 người khác bị thương trong vụ cháy nhà ở phía Nam quận Đại Hưng (Daxing) thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào đêm 18-11, chính quyền địa phương xác nhận thông tin với Tân Hoa xã.

Vụ cháy được dập tắt vào lúc khoảng 9h tối (Bắc Kinh) cùng ngày. Những người được cứu sống hiện đang điều trị tại bệnh viện, Tân Hoa xã đưa tin.

Vụ cháy xảy ra ở phường Tân Kiến (Xinjian), quận Đại Hưng (Daixing) được báo vào lúc 6h15’, theo Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Bắc Kinh.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 6h15' (Bắc Kinh) tối 18-11.  Ảnh: Tân Hoa

Nhiều xe tải chuyên dụng và cảnh sát PCCC đã nhanh chóng đến hiện trường.

Theo các cán bộ địa phương, thành phố sẽ thành lập một nhóm điều tra vụ tai nạn. Các nghi phạm đang bị cảnh sát bắt tạm giam.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Bí thư Thị ủy Thái Kỳ (Cai Qi) và Thị trưởng tạm quyền Bắc Kinh, Trần Cát Ninh (Chen Jining) đã đến hiện trường chỉ đạo hoạt động cứu nạn.

Sau gần 3 giờ, cảnh sát PCCC Bắc Kinh đã dập tắt đám cháy. Ảnh: Tân Hoa

Ông Thị trưởng Trần đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các cơ sở công nghiệp và chấm dứt hoạt động kinh doanh trái phép.

Trong khi đó, Bí thư Thái ra lệnh cho các nhà chức trách địa phương kiểm tra tất cả căn hộ, cơ sở sản xuất gần đó và nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy gây ra hậu quả thảm khốc.

Phạm Trúc
.
.
.