Trực thăng Quân đội Indonesia rơi, 13 người thiệt mạng

Thứ Hai, 21/03/2016, 09:23
Một trực thăng Quân đội Indonesia đã rơi xuống khu dân cư Poso, miền Trung bang Sulawesi vào lúc 18h ngày 20-3.

13 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra ở làng Pattiro, Hạt Poso Pessir Selatan.

Các sĩ quan Quân đội-Cảnh sát Indonesia tử vong vì tai nạn gồm: Tư lệnh Binh đoàn Taulako 132 miền Trung bang Sulawesi Đại tá Saiful Anwar, Tư lệnh Cảnh sát Vũ trang Palu, Đại tá Ontang, sĩ quan Văn phòng Tình báo Quân đội Đại tá Heri Setiaji, Tư lệnh Thông tin Binh đoàn Korem 132 Thiếu tướng Faqih Rasyid, Thiếu tá Yanto, Trạm trưởng trạm quân y 1307 Bộ chỉ huy Quân khu Poso cùng các phi hành đoàn.

Cảnh sát trưởng Poso, ông Ronny Suseno đã xác nhận thông tin vụ tai nạn. Trả lời phỏng vấn báo điện tử Bưu điện Jakarta, ông Ronny cho biết trực thăng Bell 412 EP bay từ làng Watalau ở Hạt Lore Piore, Poso đến Sân bay Kasiguncu cùng địa phương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nơi đây có một nhóm cảnh sát, quân đội đang truy tìm các phần tử vũ trang cực đoan “Chiến binh Thánh chiến” Đông Indonesia (MIT) do tên khủng bố đang bị truy nã gắt gao Santoso biệt danh Abu Wardah cầm đầu.

“Vị trí trực thăng rơi chỉ cách Sân bay Kasiguncu, Poso khoảng 1 đến 1,5km”, ông Ronny cho biết.

Ông cho biết điều kiện thời tiết ở Poso khi đó rất xấu và có thể trực thăng đã bị sét đánh.

Lực lượng Quân đội và Cảnh sát Indonesia đã được điều đến hiện trường vụ tai nạn 13 xe cấp cứu đang đưa xác của các nạn nhân đến  Bệnh viện Cảnh sát Bhayankara ở Palu.

Quỳnh Hoa
.
.
.