Trụ sở cảnh sát Dallas, Mỹ bị đe dọa

Chủ Nhật, 10/07/2016, 11:17
Ngày 10-7, lực lượng cảnh sát Dallas cho biết họ đã kiểm tra và xác định không có mối đe dọa nào trong trụ sở của.

Trụ sở cảnh sát Dallas đã buộc phải đóng cửa sau khi nhận được mối đe dọa ẩn danh vào ngày 9-7.

Lực lượng phản ứng nhanh SWAT đã được triển khai tại tòa nhà chính, trong khi cảnh sát tìm kiếm một "người đáng ngờ" tại bãi đậu xe. Cảnh sát Dallas sau đó cho biết họ đã sử dụng cả chó nghiệp vụ trong việc tìm kiếm nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì đáng nghi ngờ

Trụ sở cảnh sát Dallas. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn Associated Press công bố các bức ảnh cho thấy, xe bọc thép chuyên dụng đã được điều đến trụ sở cảnh sát Dallas, song cũng nó thêm người bình thường vẫn có thể đi lại xung quanh tòa nhà.

Reuters thì đưa tin, cảnh sát đã không cho các phóng viên và người quay camera xuất hiện trong tòa nhà chính. Một nguồn tin chính cho biết trong khi tìm kiếm "mối đe dọa" trên, cảnh sát thậm chí đã sử dụng súng để phá cửa một căn phòng nghi ngờ.

Mối đe dọa ẩn danh được gửi đến trụ sở cảnh sát Dallas xảy ra chỉ 2 ngày sau sự kiện một cựụ lính công binh da đen đã bắn chết 5 cảnh sát da trắng và làm bị thương 6 người khác. Thủ phạm dường như tức giận trước hành động của cảnh sát bắn chết một người da đen trước đó.

Bình Nguyễn
.
.
.