Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc rời Nhà Xanh

Chủ Nhật, 12/03/2017, 19:48

Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Park Geun-hye đã chính thức rời Nhà Xanh vào tối ngày 12-3, hai ngày sau khi toà án bị bãi nhiệm vì bê bối tham nhũng. Bà Park cũng đang đối mặt với khả năng bị truy tố và giam giữ.


Bà Park chào những người ủng hộ khi rời Nhà Xanh. Ảnh: Reuters

Bà Park đã nhanh chóng rời đi trên một chiếc xe màu đen, được xe cảnh sát bảo vệ xung quanh, sau khi nói lời tạm biệt các nhân viên trong Nhà Xanh. Bà hướng đến nhà riêng của mình ở quận Gangnam, Seoul, nơi đang có hàng trăm người ủng hộ bà vẫy cờ chào đón.

Đồ đạc của bà Park được chất gọn lên xe tải. Ảnh: EPA
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết tiếp tục duy trì kết quả của cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội buộc tội Park, bãi nhiệm bà này trong một vụ bê bối làm rung chuyển chính giới và doanh nhân của đất nước này.
Người ủng hộ bà Park biểu tình trên đường phố. Ảnh Reuters

Một cuộc bầu cử Tổng thống mới dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9-5. Cuộc bầu cử được diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đứng trước nguy cơ của một cuộc khủng hoảng chính trị nặng nề.

Cánh cổng Nhà Xanh khép lại khi bà Park rời đi. Ảnh: News.CN

Bà Park, 65 tuổi, là lãnh đạo dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị buộc phải từ chức.


Duy Tiến
.
.
.