Tổng thống Trump bất ngờ tăng thuế 30% với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc

Thứ Bảy, 24/08/2019, 07:23
Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế vào hàng hoá Trung Quốc sau khi Bắc Kinh có động thái tương tự nhằm vào 75 tỷ USD hàng hoá Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

"Trung Quốc không bao giờ nên áp thuế với 75 tỷ USD hàng Mỹ. Từ ngày 1-10, 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang bị đánh thuế 25% sẽ bị áp thuế mức 30%. Ngoài ra, 300 tỷ USD hàng hóa còn lại, dự định áp thuế 10% vào ngày 1-9, giờ sẽ chịu 15% thuế", Tổng thống Trump ngày 24-8 viết trên trang twitter cá nhân, theo Reuters.

Ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ không cần Trung Quốc. "Số tiền khổng lồ được Trung Quốc làm ra và lấy đi từ Mỹ, năm này qua năm khác, phải chấm dứt và sẽ chấm dứt", ông Trump viết thêm.

Bước đi của Mỹ diễn ra sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế 5-10% với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1-9 và 15-12, tương ứng với thời hạn áp thuế mới của Mỹ. Bắc Kinh nói rằng họ "buộc phải hành động để đáp trả các biện pháp của Mỹ".

Như vậy, sau ngày 15-12, toàn bộ 550 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc nhập vào Mỹ sẽ chịu thuế từ 15-30%. Trong khi đó, Trung Quốc cũng sẽ áp mức thuế lên khoảng 110 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ, tương đương 70% toàn bộ hàng Mỹ nhập khẩu.

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung gần đây đều lần lượt đi vào bế tắc. Tuần trước, Mỹ lên án Trung Quốc kịch liệt vì Bắc Kinh tuyên bố không mua nông sản Mỹ bất chấp lời cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Trump trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản hồi cuối tháng 6.

Hồi đầu tháng, Washington cáo buộc Bắc Kinh thao túng tiền tệ và doạ có biện pháp mạnh tay hơn nữa trong cuộc đối đầu kinh tế. Các chuyên gia nhận định cuộc thương chiến kéo dài với Trung Quốc sẽ khiến nền kinh tế Mỹ gặp rắc rối từ năm 2020.

Thiện Nhân
.
.
.