Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ "lấy làm hối tiếc" chứ quyết không xin lỗi Nga

Chủ Nhật, 29/11/2015, 09:03
Tối đêm 28-11 (theo giờ địa phương), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lại ra tuyên bố rằng ông rất lấy làm hối tiếc về vụ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga. Tuy nhiên, ông Recep Tayyip Erdogan vẫn kiên quyết không xin lỗi Nga.
Phát biểu tại một sự kiện ở Balikesir, khi được hỏi về vụ chiếc Su-24 bị bắn hạ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng ông rất tiếc về việc này và đã tìm mọi cách để liên lạc, tiếp xúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng không thành.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Imagine.
Ông Recep Tayyip Erdogan nói: “Tôi mong rằng, việc này đã không xảy ra. Nhưng không thể làm khác được. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh thông qua các kênh ngoại giao và quốc tế cho đến khi nào không phận của chúng tôi không còn bị vi phạm”. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn nói thêm rằng: “Chúng tôi hy vọng rằng, căng thẳng với Nga sẽ không gia tăng”.
Chu Nguyễn (Theo The Guardian)
.
.
.