Tổng thống Mỹ - Pháp đồng thuận hoãn áp thuế lẫn nhau

Thứ Ba, 21/01/2020, 08:29
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 20-1 cho biết ông đã có cuộc thảo luận tuyệt vời với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về vấn đề thuế kỹ thuật số và rằng hai nước sẽ cùng nỗ lực để tránh tăng thuế lẫn nhau. 
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh Reuters. 

Theo một nguồn tin ngoại giao của Pháp, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý hoãn tăng thuế với các mặt hàng của nhau đến cuối năm 2020, đồng thời, tiếp tục đàm phán tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về vấn đề thuế kỹ thuật số trong giai đoạn này.

Hồi tháng 7-2019, Pháp quyết định áp thuế 3% đối với doanh thu từ các dịch vụ kỹ thuật số tại Pháp bởi các công ty có doanh thu hơn 25 triệu euro (hơn 28 triệu USD) và từ 750 triệu euro trên toàn thế giới.

Mỹ đã phản đối kịch liệt động thái này và cho biết sẽ đáp trả bằng thuế quan đối với các mặt hàng của Pháp. 

Chính quyền Pháp đã nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào về thuế kỹ thuật số đạt được trong khuôn khổ OECD sẽ ngay lập tức được miễn thuế của Pháp.

Nhà Trắng ngày 20-1 cũng cho biết, cả hai ông Trump và Macron đều đồng ý rằng tập trung hoàn thành các cuộc đàm phán về thuế dịch vụ kỹ thuật số.

Duy Tiến
.
.
.