Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Hiroshima

Thứ Ba, 10/05/2016, 20:17
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Hiroshima trong tháng 5 này, ông sẽ là tổng thống đương nhiệm đầu tiên đến thăm thành phố Nhật Bản phải hứng chịu một vụ tấn công hạt nhân của Mỹ vào năm 1945.

Chuyến thăm sẽ là một phần chuyến công tác đặc biệt đến châu Á, bao gồm Việt Nam.

Hiroshima bị ném bom hạt nhân vào ngày 6-8-1945 làm chết 140.000 người. Qủa bom thứ 2 ném xuống Nagasaki vào ngày 9-8, có hơn 80.000 người chết. Ngày 19-8 Đế quốc Nhật đầu hàng và ngày 2-9 ký văn kiện đầu hàng, Chiến tranh Thế giới II kết thúc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Ông Jimmy Carter từng đến thăm Hiroshima, nhưng sau nhiệm kỳ tổng thống.

Một tuyên bố từ văn phòng báo chí Tổng thống Mỹ nêu rõ: “Tổng thống Obama sẽ thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Hiroshima cùng với Thủ tướng Shinzo Abe nhằm khẳng định cam kết của ông ủng hộ hòa bình và an ninh trên một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

Cố vấn truyền thống Tổng thống Mỹ, Ben Rhodes cho biết ông Obama sẽ không nhắc lại vụ ném bom trong Chiến tranh Thế giới II nhưng mong muốn xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.

Lãnh đạo Mỹ cũng sẽ tham dự hội nghị G7 được  tổ chức ở bán đảo Ise-Shima.

Trúc Phạm
.
.
.