Thời sự quốc tế 24h qua

Thứ Ba, 15/12/2015, 08:48
Indonesia: Ngày 14-12, 4 người đã thiệt mạng và 10 người vẫn mất tích trong vụ chìm thuyền trên sông tại khu vực đảo Borneo thuộc Indonesia.

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 13-12 đã quyết định xóa 1,709 tỷ euro (khoảng 1,88 tỷ USD) phí thanh toán chậm cho Cuba. Số tiền này nằm trong tổng số 7,73 tỷ euro (8,5 tỷ USD) mà nhóm 15 nước chủ nợ thuộc Câu lạc bộ Paris đồng ý xóa bỏ cho đảo quốc Caribe.

Ngày 14-12 Tân Hoa Xã đưa tin, Hàn Quốc dự đoán CHDCND Triều Tiên sẽ thử hạt nhân và phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) trong năm tới 2016.

Nhật Bản: Ngày 14-12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố “không loại trừ khả năng giải tán” Hạ viện để tiến hành một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Ngày 14-12, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) và Truyền hình Trung ương Triều Tiên thông báo, Bình Nhưỡng vừa tổ chức hội nghị quốc gia các quan chức ngành tài chính-ngân hàng lần đầu tiên trong 25 năm qua.

Nga: Truyền thông Nga ngày 14-12 đưa tin, nước này đã tiến hành các cuộc tập trận không quân quy mô lớn ở vùng Viễn Đông, với sự tham gia của hơn 100 máy bay và trực thăng.

Thổ Nhĩ Kỳ: Ngày 14-12, liên quan vụ tàu Nga bắn cảnh cáo tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Aegean, các ngư dân trên tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định họ không hề tiến sát ở khoảng cách 1,8km với tàu khu trục Smetlivy của Nga và họ cũng không nghe thấy bất kỳ phát súng cảnh cáo nào.

Campuchia: Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tuyên bố sẽ chấm dứt việc tẩy chay hoạt động Quốc hội và sẽ tham dự phiên họp Quốc hội Campuchia ngày 16-12, nhằm tăng cường tinh thần “đối thoại văn hóa” với đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền.

Trung Quốc: Ngày 14-12, Hội nghị các Thủ tướng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 14 đã khai mạc tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc.

Philippines: Ngày 14-12, giới chức Philippines cho biết, hơn 700.000 người tại miền Trung nước này đã phải đi sơ tán trước nguy cơ sóng lớn, lũ lụt và lở đất khi cơn bão nhiệt đới mang tên Melor đổ bộ nước này.

Kim Linh
.
.
.