Thượng viện Brazil phế truất Tổng thống

Thứ Năm, 12/05/2016, 21:20
Ngày 12-5, cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội đương kim Tổng thống Dilma Rousseff vì vi phạm luật ngân sách. Bà Dilma Rousseff sẽ bị đình chỉ chức vụ.

Có 55 Thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ phế truất bà Rousseff, 22 người bỏ phiếu chống. Theo luật pháp Brazil chỉ cần một nửa Thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận Tổng thống sẽ bị đình chỉ chức vụ.

Phó Tổng thống Michel Temer lên làm Tổng thống tạm quyền của Brazil, thay thế vị trí mà bà Rousseff.

Trước đó trong phiên họp vào tháng 4-2016, Hạ viện Brazil cũng đã thông qua việc luận tội Tổng thống với 2/3 số nghị sĩ bỏ phiếu thuận.

Bà Rousseff bị cáo buộc liên quan tới thao túng công quỹ để tái đắc cử vào năm 2014.

Bà Dilma Rousseff. Ảnh: Reuters.

Trong trường hợp bà Rousseff bị tuyên có tội, Tổng thống tạm quyền Temer sẽ đảm trách vai trò tổng thống tới năm 2018, thời điểm sẽ có cuộc bầu cử Tổng thống mới.

Việc bà Rousseff bị phế truất có thể là dấu chấm hết cho 13 năm nắm giữ chính quyền của Đảng Lao động cánh tả với những thành công không thể phủ nhận.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.