Thổ Nhĩ Kỳ xây tường dọc biên giới với Syria

Thứ Ba, 15/12/2015, 13:25
Bức tường cao 4m, dài 82km dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang được gấp rút hoàn thành. 
Theo tin từ hãng thông tấn Dogan, việc xây tường dọc biên giới với Syria đã được chính quyền Ankara thông qua hồi tuần trước và bắt đầu triển khai xây dựng từ tuần này. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng đây là một trong những biện pháp nhằm hạn chế và ngặn đường vào hoặc ra của các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Bức tường này được xây từ tỉnh Kilis đến Gaziantep với độ dài 82km, chiều cao 4m. Đây là bức tường thứ 2 ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ- Syria.
Việc xây dựng bức tường ở vùng biên giới đang được Thổ Nhĩ Kỳ gấp rút hoàn thành. Ảnh: DHA
Hồi tháng 8, Ankara cũng đã cho xây dựng một bức tường bê tông tại thị trần Reyhanh, một tuyến đường được cho là cửa ngõ để các tân binh nước ngoài vào Syria gia nhập IS. Giới quan sát nhận định rằng, hành động này của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm xoa dịu “sự tức giận” của Mỹ xung quanh các cáo buộc nước này làm ăn với IS. Trước đó, Washington không dưới một lần kêu gọi Ankara đóng cửa biên giới. Còn Nga thì cho rằng, để ngăn chặn các chiến binh nước ngoài gia nhập IS và con đường xuất khẩu dầu mỏ lậu của IS, phải phong tỏa hoàn toàn khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.
Chu Nguyễn (Theo AP)
.
.
.