Đến lượt Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi công dân không nên đến Nga

Thứ Bảy, 28/11/2015, 19:25
Ngày 28-11, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã ra khuyến cáo với người dân nên hoãn đến Nga nếu không thấy cần thiết.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ được đăng tải trên website ngay sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bị Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối gặp mặt trực tiếp vào ngày 30-11 tại thủ đô Paris của Pháp. 

Theo nhận định của hãng tin CNBC, đây là biện pháp trả đũa của Ankara bởi trước đó một ngày, Moskva cũng ra khuyến cáo kêu gọi công dân nước mình đang ở Thổ Nhĩ Kỳ sớm về nước.  
Như vậy, những tuyên bố mới của Bộ Ngoại giao 2 nước đã khiến cho ngành du lịch của cả hai bên đang vấp phải nhiều khó khăn. 
Trụ sở Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara. 

Trước nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là điểm đến hàng đầu của du khách Nga. Năm 2014, có 3,2 triệu khách Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ngược lại, người dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất thích du lịch ở Nga. Một trong những điểm ưu ái mà trước đây Moskva dành cho người Thổ Nhĩ Kỳ là miễn thị thực. Tuy nhiên, chính sách này sẽ bị gỡ bỏ từ ngày 1-1-2016.

Chu Nguyễn (Theo BBC)
.
.
.