Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3 công dân Nga

Thứ Tư, 13/01/2016, 14:55
Theo hãng tin Dogan, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ các công dân Nga khi nghi ngờ họ là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)


Các hoạt động bắt giữ liên quan đến vụ đánh bom vừa diễn ra tại Istanbul khiến hàng chục người thương vong. Tổng lãnh sự quán Nga tại Antayla cũng xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm giữ 3 công dân nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thắt chặt an ninh sau vụ đánh bom . Ảnh: Reuters.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h20  ở quảng trường Sultanahmet, thành phố Istanbul, làm 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương, hầu hêt các nạn nhân thiệt mạng là người Đức.

Kẻ đánh bom đã được xác định là người Syria sinh năm 1988 và là một chiến binh của IS. Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một loạt các vụ bắt giữ sau đó

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố "Tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố do một kẻ đánh bom tự sát có nguồn gốc Syria thực hiện" và cho đây là vụ tấn công đê hèn.

Bình Nguyễn (theo Sputniknews)
.
.
.