Vụ sập khách sạn cách ly bệnh nhân COVID-19: 10 người tử vong

Chủ Nhật, 08/03/2020, 20:09
Hiện vẫn còn 23 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ sập khách sạn tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) xảy ra hôm 7/3.

Số người thiệt mạng trong vụ sập khách sạn 5 tầng tối hôm 7/3 đã lên tới 10 người, giới chức Trung Quốc chiều 8/3 cho biết.

Hiện vẫn còn 23 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo thông tin, có tổng cộng 71 người trong khách sạn khi xảy ra sự cố.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị nạn ra khỏi đống đổ nát. (Ảnh: AP)

Trước đó, khách sạn Xinjia Express ở quận Lịch Thành, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến bị đổ sập lúc 19h30 tối 7/3 (giờ địa phương). 

Khách sạn Xinjia Expess đi vào hoạt động hồi tháng 6/2018 sau khi sửa chữa lại với 5 tầng và khoảng 80 phòng các loại. Được biết, khách sạn này hiện đang được trưng dụng làm một trong những điểm theo dõi y tế các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.

Chủ khách sạn hiện đã bị bắt giữ. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồ Thiên
.
.
.