Thái Lan tiếp tục duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Thứ Sáu, 08/07/2016, 13:51
Đây là một phần trong nội dung hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Don Pramudwinai trưa 8-7 tại Nhà khách Chính phủ nhân dịp ông Don Pramudwinai có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7.

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiệt liệt chào mừng Ngài Don Pramudwinai thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan vào thời điểm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp và đúng dịp hai nước đang kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6/8/1976 – 06/8/2016). 

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối 2 nền kinh tế, tích cực phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động về hợp tác thương mại – đầu tư Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2015-2020, phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD vào năm 2020.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Don Pramudwinai. ảnh: EPA

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Thái Lan trong các hoạt động thương mại, đầu tư tại Việt Nam và đề nghị Thái Lan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Thái Lan. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Thái Lan quan tâm, thúc đẩy các dự án đầu tư thuộc thế mạnh của Thái Lan (như du lịch, chế biến nông sản, công nghiệp phụ trợ) vào các địa của Việt Nam đang có nhu cầu như Cà Mau, Cần Thơ, Huế, Quảng Trị, Bình Định. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Việt kiều sinh sống, học tập và lao động tại Thái Lan.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao cũng đánh giá cao và nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, LHQ, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Phó Thủ tướng đề nghị Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo đoàn kết và duy trì lập trường chung của ASEAN trên các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông; góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thúc đẩy các bên tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, nghiêm chỉnh thực hiện DOC và đẩy nhanh tiến trình xây dựng COC.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác với nhau và với các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong việc phát triển, quản lý và sử dụng bền vững, có hiệu quả nguồn nước sông Mekong theo đúng thông lệ quốc tế, bảo đảm lợi ích của các quốc gia hạ nguồn sông Mekong.

Hai bên khẳng định vai trò quan trọng và nhất trí cần tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao thông qua triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao ký tháng 3-2015; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, trong đó có những Ngày văn hóa Việt Nam tại Thái Lan và những Ngày văn hóa Thái Lan tại Việt Nam.

Huyền Chi
.
.
.