Lại nổ bom ở Bangkok

Thứ Tư, 11/05/2016, 22:15
Một quả bom đã phát nổ tại ga tàu Hua Lamphong tại Bangkok ngày 11-5. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh giám sát ghi lại.

Theo cảnh sát, vụ nổ xảy ra vào 11h56 giờ địa phương. Qủa bom là một quả bóng bàn được nhồi thuốc nổ.

Không có nạn nhân nào thiệt mạng chỉ có hai người bị thương bởi vụ nổ. Cả hai người sau đó đều được đưa tới bệnh viện và hiện đã an toàn. Cảnh sát đang điều tra mục đích đằng sau vụ nổ này.

Ảnh hiện trường vụ nổ.

Đây là vụ nổ bom đầu tiên tại Bangkok sau vụ ngày 17-8-2015, bên ngoài đền Erawan tại ngã tư Ratchaprasong, Pathum Wan, khiến 20 người thiệt mạng và 125 người khác bị thương.

Hai tuần sau vụ nổ đó, Cảnh sát Thái Lan đã bắt một nghi phạm thanh niên 28 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ, người có thể thuộc tổ chức quá khích cực hữu Thổ "Graue Wölfe" (chó sói xám) chịu trách nhiệm cho vụ này.

Tổ chức Graue Wölfe đã thú nhận việc tấn công vào trụ sở của tổng lãnh sự Thái ở Istanbul vào tháng 7-2015, để phản đối việc Thái Lan đã đưa trả 109 người Uiguren vào Thái Lan bất hợp pháp.

BN(theo Bangkokpost)
.
.
.