Tất cả nghi can trong vụ tấn công đẫm máu ở Sri Lanka đã bị bắt giữ

Thứ Ba, 07/05/2019, 11:05
Đại diện cảnh sát quốc gia Sri Lanka ngày 6-5 cho biết, tất cả những kẻ bị nghi ngờ có âm mưu và có liên quan trực tiếp đến vụ đánh bom đẫm máu vào ngày Lễ phục sinh 21-4 vừa qua tại nước này đều đã bị bắt giữ hoặc chết.

Lực lượng an ninh Sri Lanka được tăng cường tối đa sau loạt vụ đánh bom đẫm máu. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố ngày 7-5, quyền Tổng Thanh tra Cảnh sát Sri Lanka Chadana Wickramaratne cho biết lực lượng an ninh cũng đã thu giữ vật liệu chế tạo bom mà các tay súng định sử dụng vào các vụ tấn công khiến hơn 250 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương.

Chính quyền Sri Lanka cho biết các vụ đánh bom được cho là do hai nhóm Hồi giáo địa phương ít được biết đến là National Tawheed Jamaath (NTJ) và Jamathei Millathu Ibrahim (JMI) thực hiện, mặc dù Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau vụ việc.

Loạt vụ đánh bom đẫm máu vào dịp Lễ phục sinh hôm 21-4 vừa qua đã làm rúng động Sri Lanka, đây cũng là  vụ bạo lực tồi tệ nhất tại quốc đảo Nam Á này kể từ cuộc nội chiến đẫm máu cách đây một thập kỷ.


Cao Trung
.
.
.