Tẩm thuốc sâu vào bánh ngọt giết chết 30 người

Thứ Sáu, 06/05/2016, 22:31
Một chủ tiệm bánh ở Pakistan đã nhận tẩm thuốc sâu vào một mẻ bánh ngọt giết chết ít nhất 30 người sống cùng địa phương.


Khalid Mehmood thừa nhận tẩm thuốc độc vào bánh ngọt để trả thù người anh trai, nguồn tin cảnh sát cho biết vào đêm 6-5.

3 nghi phạm bị bắt gồm anh em Mehmood và một nhân viên

Mehmood cho biết người anh trai Taqip cùng sở hữu cửa hàng bán bánh kẹo đã “xúc phạm và ngược đãi” trong một vụ tranh chấp buôn bán. “Tôi muốn dạy cho anh ta một bài học”, Mehmood khai trước sĩ quan cảnh sát điều tra Mohammad Afzal.

“Tôi đã rất tức giận, nên đổ cả chai thuốc sâu vào mẻ  bánh ngọt đang đang được nước vào thời điểm đó”, thủ phạm khai.

Một người đàn ông địa phương mua mẻ bánh đó mời gia đình và bạn bè ăn mừng sinh nhật cháu trai của ông.

Trong những người tử vong, có 6 người cậu và một người cô  của cháu bé. Có 5 trẻ nhỏ chết, và hiện còn 4 nạn nhân vẫn đang phải điều trị tích cực ở  bệnh viện.

Cảnh sát cho biết có ít người ăn bánh ngọt tẩm thuốc trừ sâu. Cả 2 anh em Mehmood cùng với một nhân viên làm bánh bị bắt.

Ông Afzal cho biết cả 2 anh em sẽ phải trình diện trước tòa án ở tỉnh Punjab vào thứ Bảy tuần này.

Quỳnh Hoa
.
.
.