Sự nghiệp chính trị của Tổng thống bị lật đổ Hàn Quốc

Chủ Nhật, 12/03/2017, 19:56
Bà Park Geun-Hye, 65 tuổi, là lãnh đạo dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị buộc phải từ chức. Bà chính thức rời Nhà Xanh cách đây ít phút. Cùng nhìn lại sự nghiệp chính trị của nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Park rời khỏi một sự kiện tại Seoul, ngày 1-3-2016. Một năm sau, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đưa ra phán quyết phết truất bà với cáo buộc tham nhũng và lạm quyền. Các nhà lập pháp và thẩm phán Hàn Quốc đã nhất trí rằng bà Park lạm dụng quyền lực của mình trong việc giúp người bạn thân gây quỹ từ các công ty Hàn Quốc.

Bà Park và người cha, cựu Tổng thống Park Chung-hee, mẹ là bà Yook Young-soo, cùng các thành viên khác trong gia đình. Cha của bà Park giành được chính quyền sau một cuộc đảo chính năm 1961. 

Bà Park, bên trái, đứng cạnh Tổng thống Mỹ Jimmy Carter trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Hàn Quốc năm 1979. Sau khi mẹ mất do bị ám sát, bà Park được coi là Đệ nhất phu nhân của Hàn Quốc.

Bà Park đứng cạnh cha mình bỏ phiếu. Ông Park Chung-hee bị chính Giám đốc an ninh ám sát năm 1979. Sau khi mất đi người cha, bà Park ít xuất hiện trước công chúng và sống một cuộc sống mà bà gọi là “một cuộc sống rất giản dị.”

Bà Park trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5-1999. Bà cho biết đã được thuyết phục để tham gia chính trường sau khi chứng kiến cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á cuối những năm 1990. Bà cũng từng giữ là đại biểu Quốc hội từ năm 1998-2002.

Bà Park vẫy chào những người ủng hộ vào tháng 11-2012, sau khi có bài phát biểu chính thức tranh cử Tổng thống.

Bà Park gặp gỡ người dân Seoul trong chiến dịch tranh cử tháng 11-2012.

Tháng 12-2012, bà Park tham dự cuộc tranh luận với các ứng viên tranh cử Tổng thống khác.

Bà Park xuất hiện trước truyền thông sau khi đắc cử Tổng thống

Bà Park tuyên thệ và trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc.

Bà Park tham dự buổi tiệc chiêu đãi tại Nhà Xanh sau lễ nhậm chức của mình năm 2013.

Bà Park bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 5-2013.

Bà Park trò chuyện cùng gia đình các nạn nhân vụ chìm phà tháng 4-2014. 

Bà Park rơi nước mắt khi nói về thảm họa chìm phà. Bà cũng bị chỉ trích trong việc xử lý thảm họa này.

Sau khi những cáo buộc tham nhũng nổi lên, làn sóng phản đối và biểu tình rầm rộ trên khắp Hàn Quốc đòi bà Park từ chức.

Bà Park tham dự một cuộc họp nội các khẩn cấp vào tháng 12-2016, sau khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội bà Park.

Bà Park phát biểu trước một nhóm các người ủng hộ tại Nhà Xanh vào tháng 1. Bà lên tiếng phủ nhận cáo buộc tham nhũng và tuyên bố không từ chức.

Người ủng hộ bà Park giương cao ảnh của bà Park trong một cuộc biểu tình hồi đầu tháng 3, lên án việc phế truất bà.

Những người phản đối bà Park cũng biểu tình.

Duy Tiến ( Ảnh: CNN)
.
.
.