Số ca tử vong vì COVID-19 tại Italia vượt xa Trung Quốc

Thứ Hai, 23/03/2020, 09:04
Chỉ trong vòng 24h qua, Italia ghi nhận thêm tới 651 ca tử vong mới vì COVID-19. Đáng chú ý, số ca tử vong vì đại dịch nguy hiểm này tại Italia đã lên tới 5.476 người, cao gần gấp đôi so với Trung Quốc - nơi dịch bệnh bùng phát - với 3.270 ca.

Lực lượng y tế di chuyển một bệnh nhân mắc COVID-19 tại Rome. Ảnh: New York Times

Số liệu thống kê do Worldmeters cập nhật sáng 23/3 cho thấy, trên toàn lãnh thổ Italia, đã có tới 59.138 trường hợp mắc viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra. Trong đó, số ca nhiễm mới chiếm tới 5.560 ca.

Chỉ 10 ngày kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 13/3 tuyên bố châu Âu là tâm chấn của đại dịch COVID-19 toàn cầu, Italia - ổ dịch lớn nhất của lục địa già - liên tiếp ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới và chưa có dấu hiệu chậm lại. 

Kể từ thời điểm ca mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại Italia, hiện mới chỉ có 7.024 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn. 3.000 ca mắc COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch. 

Đáng chú ý, tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở Italia lên tới khoảng 9,2%, cao gấp đôi mức trung bình của toàn cầu. Italia những ngày này đang được đặt trong tình trạng báo động nguy hiểm.

Mặc dù chính phủ nước này đã áp dụng và bổ sung một loạt các biện pháp cách ly, hạn chế đi lại và cấm tụ tập chặt chẽ, song giới quan sát nhận định, yếu tố dân số già và hệ thống y tế quá tải là lý do khiến Italia vỡ trận.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 22/3 cho biết lực lượng không quân vũ trụ Nga đã đưa đội các bác sỹ, chuyên gia y tế Nga đầu tiên đến Italia thực hiện sứ mạng hỗ trợ quốc gia châu Âu chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

An Nhiên
.
.
.