Số ca tử vong tại Mỹ giảm mạnh, 45% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ

Thứ Ba, 22/06/2021, 07:19
Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới 300 ca mỗi ngày kể từ khi dịch bùng phát dữ dội hồi tháng 3/2020, trong khi đó, 150 triệu người tại nước này đã được tiêm chủng đầy đủ.
Ảnh minh họa AP. 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, virus Corona là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba ở nước này vào năm 2020, sau bệnh tim và ung thư. Tuy nhiên, đại dịch hiện nay đã dần được khống chế và không còn nằm trong danh sách những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Mỹ.

Dữ liệu của CDC cho thấy số ca tử vong mỗi ngày tại Mỹ chủ yếu do nguyên nhân vì tai nạn, các bệnh mãn tính đường hô hấp dưới, đột quỵ hoặc bệnh Alzheimer.

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ hiện là hơn 600.000 người, trong khi toàn thế giới đã ghi nhận gần 3,9 triệu ca tử vong, tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng số ca tử vong trên thực tế còn cao hơn nhiều.

Theo CDC, khoảng 45% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ. Hơn 53% người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Hiện số ca nhiễm theo ngày ở Mỹ là khoảng 11.400 một ngày, chỉ bằng một phần tư số ca trung bình hồi tháng 1. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong trung bình mỗi ngày tại Mỹ giảm xuống còn khoảng 293 người. Số ca tử vong theo ngày cao nhất từng được ghi nhận tại Mỹ là hơn 3.400 ca.

Tại New York, nơi từng là tâm dịch của Mỹ hồi năm 2020, mới đây đã ghi nhận số ca tử vong theo ngày là 10, con số cực kỳ khiêm tốn nếu so với 800 ca mỗi ngày như thời đỉnh dịch.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.