Cập nhật COVID-19

Số ca nhiễm ở Anh thấp hơn nhiều thực tế, Nga xây xong bệnh viện trong 30 ngày

Thứ Ba, 21/04/2020, 21:46

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới hiện ở mức 2.498.355 người, số ca tử vong là hơn 171.000 người, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Ảnh minh họa Getty Images. 

Mỹ vẫn là nước dẫn đầu bảng với 787.960 ca nhiễm và 42.364 ca tử vong. Xếp sau là Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Đức và Anh.

Bệnh viện chống COVID-19 tại Moscow, Nga, đã được hoàn thành trong 30 ngày và tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên, văn phòng thị trưởng thành phố cho biết ngày 21/4.

Người đứng đầu bệnh viện, bác sĩ Sergey Perekhodov, cho biết, bệnh viện này có sức chứa 800 giường bệnh và có thể tăng lên 900 nếu cần thiết. Tất cả các giường đều có máy cấp oxy để chăm sóc những người suy hô hấp và có thể chuyển thành một đơn vị chăm sóc tích cực nếu cần.

Bệnh viện được trang bị một phòng xét nghiệm tại chỗ có thể thực hiện tới 10.000 xét nghiệm mỗi ngày. Cơ sở này sử dụng 500 bác sĩ và y tá và đang cố gắng tăng lên hơn một nghìn nhân viên y tế.

Việc xây dựng bệnh viện mới bắt đầu vào ngày 12/3 khi Thị trưởng Moscow, ông Sergey Sobyanin, tuyên bố tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe và giúp giảm tải các cơ sở bệnh truyền nhiễm khác.

Sau một thời gian được coi là ổn định được dịch, số ca nhiễm COVID-19 tại Nga đã không ngừng tăng. Đến nay, nước này ghi nhận 52.763 ca nhiễm và 456 ca tử vong.

Chính phủ Anh vẫn giữ lời hứa thực hiện 100.000 xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày vào cuối tháng này, theo phát ngôn viên Thủ tướng Anh. Bộ trưởng Y tế nước này, Matt Hancock, đầu tháng 4 đưa ra cam kết trên trong bối cảnh sự chỉ trích xung quanh việc thiếu năng lực xét nghiệm, đặc biệt là cho các nhân viên y tế tuyến đầu.

Theo Bộ Y tế nước này, hơn 19.000 xét nghiệm đã được tiến hành tại Anh trong ngày 20/4. Anh hiện là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 6 thế giới với 125.856 ca và 16.550 ca tử vong.

Một thông tin đáng chú ý, số ca tử vong thực tế của Anh và Wales tính đến ngày 10/4 cao hơn 41% so với công bố của chính phủ, theo Cơ quan Thống kê quốc gia. Nguyên nhân là do số liệu ca tử vong được chính phủ đưa ra chỉ tính đến những ca tại các bệnh viện, không tính những ca tại các nhà chăm sóc cộng đồng hay nhà riêng.

Trong khi đó, Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) cảnh báo số người đang bị thiếu lương thực cấp tính trên toàn thế giới có thể tăng gấp đôi lên 265 triệu người vì tác động của COVID-19.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 21/4 cho biết số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đang dần ổn định. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận gần 91.000 ca nhiễm và 2.140 ca tử vong vì COVID-19.

Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 1.300 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 18.985 ca và 603 ca tử vong.

Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore vẫn là ổ dịch lớn nhất với 9.125 ca nhiễm và 11 ca tử vong. Xếp sau là Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan với số ca nhiễm lần lượt là 7.135, 6.599, 5.482 và 2.811, theo Đại học John Hopkins.

Duy Tiến
.
.
.