Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Nga phá kỷ lục

Thứ Hai, 05/10/2020, 14:51
Nga ghi nhận gần 11.000 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24h qua, mức cao nhất trong gần 5 tháng và tương đương giai đoạn đỉnh dịch lần đầu hồi tháng 5/2020...


Ảnh: TASS

Cơ quan ứng phó COVID-19 tại Nga chiều 5/10 (giờ Hà Nội) cho biết Nga ghi nhận 10.888 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24h gần nhất, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới cao hơn 10.000, tính từ giữa tháng 5. Hôm 4/10, số ca nhiễm COVID-19 được báo cáo tại Nga là 10.499 ca.

Hiện, tổng số người mắc COVID-19 tại Nga là hơn 1,2 triệu, trong đó 21.475 ca đã tử vong. Số người nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi là hơn 982.000, tức tại Nga có khoảng 244.000 người nhiễm đang được điều trị tại bệnh viện hoặc tại nhà.

Theo thống kê trên Worldometer, số ca nhiễm mới tại Nga có xu hướng gia tăng vài tuần gần đây, trong bối cảnh nước này bước vào mùa Thu, Đông với nền nhiệt độ thấp, tạo điều kiện cho virus SARS-CoV-2 dễ dàng lây lan hơn.

Nga gần đây cũng mở lại một số chuyến bay quốc tế đến và đi một số nước trong nỗ lực khôi phục kinh tế. Giới chuyên gia y tế đều nhận định số ca nhiễm mới ở Nga sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới. Giới chức y tế Nga kêu gọi người dân tuân thủ quy định, tiếp tục đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và rửa tay thường xuyên.

Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin, nơi báo cáo gần 300.000 người bệnh, đã đề nghị người dân trên 65 tuổi và những người có bệnh nền hạn chế ra ngoài để ngăn nguy cơ nhiễm bệnh.

Nga là quốc gia đầu tiên cấp phép vaccine ngừa COVID-19, song việc tiêm chủng vẫn đang diễn ra trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba trên khoảng vài chục ngàn người tại Nga và một số quốc gia Trung Đông, Nam Mỹ và châu Á.

Ở Nga, số người được tiêm như thông báo của giới chức cách đây vài ngày là khoảng 5.000 người. Hoạt động tiêm chủng mở rộng được cho là sẽ không thể bắt đầu sớm hơn tháng 11/2020.

Thiện Nhân
.
.
.