Sập mái nhà hỏa táng, 17 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 03/01/2021, 19:25
Ngay khi được thông tin về vụ việc thương tâm, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, đã chỉ đạo các quan chức quận Ghaziabad tiến hành các hoạt động cứu trợ và thường xuyên báo cáo.
Hiện trường vụ việc. Ảnh Twitter/Vasantpawade

17 người đã chết và nhiều người khác bị thương sau khi một mái nhà đang xây dựng bị sập tại một lò hỏa táng ở quận Ghaziabad của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Vụ việc xảy ra vào chiều 3/1 và địa điểm này chỉ cách thủ đô New Delhi 53 km.

Theo giới chức tại Ghaziabad, vụ việc thương tâm này xảy ra khi nhiều người đến nhà hỏa táng này để thực hiện các nghi lễ cho một người đàn ông địa phương 65 tuổi.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết, khoảng 30-35 người vẫn đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Cho đến nay, 20 người bị mắc kẹt đã được giải cứu và được đưa đến bệnh viện. 17 người đã thiệt mạng trong vụ việc.

Đội cứu hộ gồm cảnh sát và lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia vẫn đang thực hiện nhiệm vụ.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh hứa sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Duy Tiến
.
.
.