"Sấm sét" của Mỹ lại gặp trục trặc

Thứ Tư, 13/01/2016, 16:36
Ngày 13-1, Sputniknew cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ ký kết với hãng Lockheed Martin một hợp đồng 28,8 triệu USD sửa một lỗi liên quan đến bình nhiên liệu trên loại máy bay F-35 Lightning (sấm sét).


Cụ thể thông báo ra ngày 12-1 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết giá trị hợp đồng mới là 28,842 triệu USD để tập đoàn Lockheed Martin trang bị thêm các bộ phận mới cho bình nhiên liệu của máy bay F-35A của Không quân Mỹ và các nước Úc, Ý, Hà Lan và Na Uy.

F-35 vừa đắt vừa nhiều lỗi. 

Trước đó vào ngày 21-12-2015, Lockheed Martin cũng nhận được hợp đồng 1,171 tỉ USD để duy trì tiến độ sản xuất 80 chiếc F- 35A

Chương trình F-35 là một trong những chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của Mỹ khi nó có giá tới 1.500 tỉ USD để tạo một loại máy bay chiến đấu đa dụng có tuổi thọ 55 năm.

Tuy nhiên F-35 đã liên tục gặp lỗi, mới đây Anh đã phát hiện những chiếc F-35B mà họ dự định trang bị trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth không thể mang được các vũ khí như thiết kế ban đầu.

Ngoài ra loại mũ phi công dành cho F35 cũng thể khiến cho người đội nó có khả năng bị gãy cổ khi nhấn nút thoát hiểm.

Bình Nguyễn (theo Sputniknews)
.
.
.