Quốc hội Peru bỏ phiếu luận tội Tổng thống

Thứ Ba, 10/11/2020, 10:55
Ông Vizcarra bị cáo buộc lạm dụng quyền lực, cụ thể là có liên quan đến các hợp đồng cấp bang gây tranh cãi ở khu vực Mokegua vào năm 2011-2014, vào thời điểm ông là vẫn là thống đốc khu vực này, Sputnik đưa tin. 
Ông Martin Vizcarra. Ảnh AP.

Quốc hội Peru đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội Tổng thống Martina Vizcarra, theo kết quả bỏ phiếu ngày 9/11.

Theo Agencia Andina, Quốc hội Peru đã thông qua quyết định luận tội ông Vizcarra với 105 phiếu ủng hộ, 19 phiếu chống và 12 phiếu trắng. Theo quy định của luật pháp nước này, cần ít nhất 52 phiếu ủng hộ để thủ tục luận tội bắt đầu.

Vào giữa tháng 9, ông Vizcarra đã “thoát” một cuộc bỏ phiếu luận tội, liên quan đến việc ông bị cáo buộc lạm dụng quyền lực vì đã đưa ra các hợp đồng cấp bang gây tranh cãi. Chưa đầy một tháng sau đó, ông phải đối mặt với các cáo buộc hối lộ và tham nhũng mới. Ông Vizcarra đã phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại mình.

Ông nhậm chức vào năm 2018 và nhiệm kỳ của ông được cho là kết thúc vào tháng 7/2021.

Duy Tiến
.
.
.